Quảng Ninh: Ổ mại dâm tại phường Cao Xanh

Thứ Sáu, 20/05/2005, 08:18
Mỗi lần “đi khách”, Phượng thu 120 ngàn đồng và chia cho gái bán dâm 30 ngàn đồng.

Gần đây, Công an tỉnh Quảng Ninh liên tục nhận được đơn tố cáo của quần chúng nhân dân ở tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long về việc gia đình Vũ Đình Phượng, 43 tuổi, cư trú cùng tổ 13, có hành vi chứa chấp hoạt động mại dâm. điểm mại dâm của gia đình Vũ Đình Phượng hoạt động hết sức táo tợn, liều lĩnh và dường như là một "boong ke" bất khả xâm phạm.

Phượng luôn  "quảng cáo" rằng: Tại gia luôn có "hàng độc", là gái Tuyên Quang, gái quê "xịn". Rằng, điểm hành lạc thì "tuyệt đối an toàn"... Khoảng 19h, ngày 15/5, các trinh sát thuộc Công an Tp. Hạ Long chia thành nhiều mũi tiếp cận "boong ke mại dâm" của Tú ông Vũ Đình Phượng.

Sau khi khống chế Phượng, các trinh sát ập vào bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Hai gái bán dâm là Đỗ Thị G., 25 tuổi và Hoàng Thị M., 21 tuổi, khai nhận quê ở Tuyên Quang và Phú Thọ, được Vũ Đình Phượng nuôi và tổ chức bán dâm. Trước cơ quan Công an, Vũ Đình Phượng cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Nội vụ đang được tiếp tục điều tra mở rộng

Hạ Long
.
.
.