Phú Yên: Gây TNGT còn giở chiêu cướp tài sản

Thứ Ba, 21/09/2010, 10:45
Sau khi đưa bạn vào Trạm y tế xã An Mỹ cấp cứu, anh Hà bị hai thanh niên đã gây tai nạn truy đuổi. Một trong hai đối tượng giật sợi dây chuyền trên cổ anh Hà. Trong lúc giằng co một đoạn dây chuyền, anh Hà bị 2 đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Đến sáng 20/9, nạn nhân Nguyễn Văn Hà, 31 tuổi, trú ở thôn Phong Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An đã qua cơn nguy kịch sau nhiều giờ được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 19h ngày 19/9, anh Hà điều khiển xe máy chở anh Phạm Tài, 23 tuổi, trú ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ trên đường lộ ở thôn Hòa Đa, thì bị hai thanh niên đi xe máy húc từ phía sau, khiến anh Tài xây xát, nên anh Hà tạm giữ ĐTDĐ của người gây tai nạn để buộc họ phải có trách nhiệm đưa nạn nhân tới Trạm xá xã An Mỹ sơ cứu vết thương.

Khi anh Hà rời khỏi Trạm y tế xã An Mỹ một đoạn, thì bị hai thanh niên tăng tốc xe máy truy đuổi, ép sát. Một trong hai đối tượng giật sợi dây chuyền trị giá 8 triệu đồng trên cổ anh Hà. Trong lúc giằng co giữ lại một đoạn dây chuyền, anh Hà đã bị hai đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Trao đổi với phóng viên CAND sáng 20/9, Thượng tá Phan Ngọc Hơn - Trưởng Công an huyện Tuy An cho biết đã chỉ đạo một mũi trinh sát hình sự, điều tra viên tập trung truy xét vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật

Hữu Toàn
.
.
.