Phú Yên: Bênh chị ruột, em vợ chém chết anh rể

Thứ Sáu, 18/07/2008, 14:36

Ngày 17/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam La O Dung, 21 tuổi, trú ở thôn Suối Cối 2, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân về hành vi giết người.

Kết quả điều tra bước đầu đã xác định được vào sáng ngày 3/7, Dung đến nhà anh rể La O Hội ở cùng thôn để uống rượu.

Đến chiều, vợ chồng La O Hội - La O Thị Manh cùng cậu con trai La O Thạnh và La O Dung lên rẫy ở khu vực dốc Sặc để trỉa lúa. Khoảng 19h tối, vợ chồng Hội cãi vã nhau, Hội cầm cây đánh vợ, nên chị Manh hoảng sợ chạy gần 700m về phía lán trại của em trai để cầu cứu.

Nghe anh rể đánh chị gái mình thô bạo, La O Dung không kiềm chế được cơn giận dữ nên cầm chiếc rựa đến lán trại của Hội chém Hội 1 nhát vào đầu, 2 nhát vào chân tay phải của nạn nhân.

Thấy vết chém trên người của cha ruột chảy máu, nhưng do mới 14 tuổi, lại đang ở nương rẫy cách xa khu dân cư, La O Thạnh chỉ biết dìu cha lên lán trại nằm ngủ. 2h sáng hôm sau, Hội thức dậy thấy bụng đói cồn cào, nên gọi con trai lấy cơm cho mình ăn, nhưng nạn nhân mới gượng dậy đã ngất xỉu và tử vong ngay sau đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân La O Hội tử vong là do vết chém ở vùng đầu gây chấn thương sọ não. Biết không thể lẩn trốn, nên hung thủ gây án đã đến cơ quan Công an đầu thú

Phan Lương
.
.
.