Phó Chủ tịch HĐND xã bị tấn công tại nhà riêng

Thứ Bảy, 24/10/2015, 18:10
Đang ngồi tại nhà, ông Sinh bị một nhóm bịt mặt xông vào nhà dùng gậy gỗ đánh  tới tấp vào đầu, người, lưng khiến ông ngã xuống bất tỉnh rồi bỏ đi.

Ngày 24/10, Đại tá Trần Thăng Long, Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ 6 đối tượng xông vào nhà riêng đánh trọng thương  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) và Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ. 

4 xi lanh dính máu mà kẻ đe dọa để lại nhà ông Sinh hai tháng trước.
Thương tích của ông Sinh sau khi bị đánh.

Trước đó, vào khoảng 19h  ngày 22/10, ông Lê Xuân Sinh (53 tuổi) Phó Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Quỳnh Văn đang ngồi xem thời sự VTV1 thì bỗng xuất hiện một nhóm thanh niên tay cầm gậy xông vào nhà.

Ông Sinh chưa kịp hiểu câu chuyện thì một kẻ bịt mặt trong nhóm đã cầm gậy bằng gỗ đánh  tới tấp vào đầu, người, lưng khiến ông ngã xuống bất tỉnh. Sau đó bọn chúng bỏ đi.

Ngay sau đó gia đình ông Sinh đã gọi điện báo cho Công an xã Quỳnh Văn và Công an huyện Quỳnh Lưu. Chỉ ít phút sau đó, Trưởng công an xã Quỳnh Văn Lê Viết Thành đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Được biết ông Sinh đã gần 30 năm làm cán bộ xã, vợ là bà chị Hồ Thị Long cũng là Phó Chủ tịch mặt trận xã Quỳnh Văn. Hai tháng trước ông cũng đã bị bốn đối tượng bịt mặt đột nhập vào nhà đe dọa và để lại bốn xi lanh dính máu.

Đào Bình
.
.
.