Phát hiện nữ du khách trộm cắp điện thoại tại sân bay Cam Ranh

Thứ Năm, 05/05/2016, 18:56
Khoảng 10h30 sáng ngày 5-5, trong lúc làm thủ tục để khởi hành trên chuyến bay VJ-5320 từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, hành khách Zhao Jin Bo – quốc tịch Trung Quốc đã khẩn báo cho An ninh hàng không sân bay Cam Ranh về sự cố mất điện thoại iPhone 4.

 

Khẩn trương kiểm tra camera an ninh, An ninh hàng không sân bay Cam Ranh phát hiện người trộm cắp điện thoại Iphone 4 của ông Zhao Jin Bo là bà Yan Fengge - một nữ hành khách người Trung Quốc làm thủ tục đi cùng chuyến bay với ông Zhao.

Ngay sau đó, An ninh hàng không sân bay Cam Ranh đã lập biên bản để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó trưởng phòng an ninh hàng không sân bay Cam Ranh cho biết, trước đó vào ngày 2-5, một hành khách người Trung Quốc cho rằng bị mất trộm điện thoại khi làm thủ tục lên máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh nên đã có những động thái lớn tiếng và thiếu tế nhị với nhân viên an ninh, nhưng khi kiểm tra mới phát hiện người con của hành khách này đã cầm điện thoại.

Hữu Toàn
.
.
.