Phạt 7 năm tù kẻ đầu độc gia đình vợ bằng thuốc diệt chuột

Thứ Bảy, 01/09/2012, 10:28
Từ khi sống ly thân với vợ, Phạm Văn Ty đã nảy sinh ý trả thù, y dùng thuốc trừ sâu bỏ vào giếng nước gia đình vợ, với hành vi này y đã phải nhận bản án 7 năm tù.

Phạm Văn Ty (35 tuổi) có vợ là Phạm Thị Lan ở thôn Đá Chát, xã Ba Liên, Ba Tơ, Quảng Ngãi; do mâu thuẫn nên sống ly thân. Từ đó, Ty nảy sinh ý định dùng thuốc độc để sát hạt vợ và những người trong gia đình vợ.

Chiều 21/4/2012, Ty mua 5 gói thuốc diệt chuột lén bỏ vào giếng nước sinh hoạt hàng ngày của gia đình vợ và 5 hộ gia đình lân cận; gói còn lại đổ vào dầu gội đầu và chậu nước sinh hoạt của chị Lan rồi bỏ trốn. May mà các hộ dân kịp thời phát hiện nước sinh hoạt có màu đục và mùi lạ nên báo với Công an huyện Ba Tơ điều tra làm rõ sự vụ.

Ngày 30/8, sau một ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt bị cáo Ty 7 năm tù giam về tội giết người

T.S.
.
.
.