Phá sòng bạc của các “quý bà”

Thứ Sáu, 13/03/2009, 22:10
Sau nhiều ngày theo dõi, lúc 20h10 ngày 12/3, các trinh sát phòng, chống TNXH Công an TP Cần Thơ đã bất ngờ ập vào nhà không số, QL 91B, KV 5, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, bắt quả tang 14 con bạc phần lớn các con bạc là phụ nữ đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc.

Tại hiện trường, các trinh sát PC14 Công an TP Cần Thơ đã lập biên bản bắt quả tang 13 đối tượng, gồm: Trần Thị Đào (55 tuổi); Huỳnh Bé Trúc (29 tuổi); Lê Thị Bích Diệp (39 tuổi); Nguyễn Thị Giàu; Nguyễn Thị Ral (29 tuổi); Nguyễn Thị Hạnh (36 tuổi); Phạm Thị Cẩm Linh (33 tuổi); Trần Thị Hai (68 tuổi); Lưu Hồng Hải (33 tuổi); Nguyễn Thanh Tân (28 tuổi); Võ Văn Phương (36 tuổi); Nguyễn Thanh Tòng (27 tuổi); Nguyễn Văn Nghĩa (41 tuổi) và Lê Thị Diệu Nga (42 tuổi, chủ nhà), các đối tượng trên cư ngụ ở tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ.

Con bạc bị bắt quả tang.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn tạm giữ 24.215.000 đồng; 10 bộ bài tây; 1 phơi ghi số đề; 14 ĐTDĐ, 1 chiếu bạc và một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Lê Thị Diệu Nga khai nhận, gần 10 ngày nay bà ta cho các đối tượng trên thuê nhà làm sòng bạc rồi đứng ra thu tiền xâu…

Hiện vụ việc được Phòng PC14 Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ

Văn Đức
.
.
.