Phá ổ chuyên môi giới mại dâm

Thứ Sáu, 11/04/2008, 18:00
Mỗi khách mua dâm tại nhà nghỉ Ánh Tuyết (Long Biên, Hà Nội) sẽ phải trả cho “tú bà” Nguyễn Thị Kim Tuyến 300 ngàn đồng. Tú bà cắt “phế” 100 ngàn, còn 200 ngàn trả cho gái mại dâm. Từ đầu năm 2008 đến nay, ổ nhền nhện này trở thành nơi đi về thường xuyên của khách làng chơi.

Ngày 10/4/2008, Đội Chống tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữtrẻ em Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội đã phát hiện, triệt phá một cơ sở chuyên môi giới mại dâm tại nhà nghỉ Ánh Tuyết (số 3, ngõ 162, đường Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên).

Các trinh sát đã bắt quả tang hai đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm. Tú bà Nguyễn Thị Kim Tuyến (tức Vy – 26 tuổi, trú tại huyện Bình Giang, Hải Dương) cũng bị bắt tại chỗ.

Tuyến khai nhận do có mối quan hệ quen biết với một số gái mại dâm ở khu vực quận Long Biên, nên mỗi khi khách có nhu cầu mua dâm Tuyến sẽ “điều” gái bán dâm đến các nhà nghỉ khu vực Gia Lâm, Long Biên để cho khách “hành lạc”.

Sau khi “vui vẻ”, khách phải trả cho Tuyến trực 300.000 đồng/lần. Tuyến sẽ chi lại cho gái bán dâm 200.000 đồng, còn 100.000 đồng tiền Tuyến giữ lại, công môi giới.

Hành vi của Tuyến và gái mại dâm đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ

PV
.
.
.