Phá nhanh vụ trọng án tại quán ăn đối diện KS Kim Liên

Thứ Tư, 30/01/2013, 15:03
Vào lúc 3h30 sáng 28/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã bắt được đối tượng giết người Phạm Văn Thái, 51 tuổi (từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích), trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội) và 2 con dao gây án xảy ra tại một quán ăn đối diện cổng khách sạn Kim Liên, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Liên (Đống Đa) vào đêm 27/1.

Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận, vào lúc 23h30 ngày 27/1, khi đang làm xe ôm ở gần quán ăn (đối diện cổng khách sạn Kim Liên) của Trịnh Hồng Oanh (người yêu Thái) thấy anh Nguyễn Thành Trung cùng với Nguyễn Xuân Hòa, trú tại phường Tương Mai đến quán ăn gặp chị Oanh để trả 90.000 đồng mà anh Trung nợ chị Oanh trước đó.

Tuy không có mâu thuẫn gì với hai người trên nhưng Thái vẫn khà khịa, chửi anh Trung. Sau đó, Thái lấy 2 con dao trong cửa hàng chị Oanh xông đến chém anh Trung khiến anh Trung tử vong. Sau khi gây án, Thái lấy xe máy Nouvo bỏ trốn

Hiền Thanh
.
.
.