Phá nhà dân còn vây trụ sở Công an xã

Thứ Ba, 04/08/2009, 12:39
Sau khi vô cớ đập phá nhà dân ở thôn Thanh Quýt 2 (xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam) hàng chục tên côn đồ còn kéo đến trụ sở UBND xã đòi tấn công Công an xã.

Từ 22h đến 24h ngày 2/8, tại xã Điện Thắng Trung (Điện Bàn, Quảng Nam) đã xảy ra vụ gây rối có tổ chức nghiêm trọng.

Anh Nguyễn Hữu Cường - Trưởng Công an xã Điện Thắng Trung cho biết nhóm gây rối khoảng 40-50 thanh niên, đa số ở thôn Phong Ngũ Đông, xã Điện Thắng Nam mang theo gậy gộc, mã tấu và bom xăng tự tạo đã bất thần ập vào tấn công người dân thôn Thanh Quýt 2.

Nhiều ngôi nhà ven đường bị ném xăng, đập phá cửa, khiến người dân hốt hoảng, náo loạn cả vùng quê yên bình. Rất may, trong số hơn 400 hộ dân Thanh Quýt 2, không có ai bị thương.

Chưa hết, nhóm thanh niên này còn kéo đến trước trụ sở UBND xã Điện Thắng Trung đòi tấn công cả Công an xã.

Khi Công an huỵên Điện Bàn có mặt, nhóm thanh niên hung hãn này mới tháo chạy, bỏ lại một chiếc xe máy. Công an Điện Bàn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và danh tính các đối tượng gây rối

Thân Lai
.
.
.