Công an Hưng Yên:

Phá đường dây đánh bạc bằng số đề qua điện thoại và fax

Chủ Nhật, 17/04/2005, 07:41
Nguyên là cán bộ tư pháp của xã Dân Tiến, từ tháng 8/2004, thấy việc “công nghệ” đề đóm thu được nhiều lợi nhuận, Lại Đình Khương chuyển hẳn sang nghề tổ chức ghi đề.

Đầu tháng 4, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Lại Đình Khương (43 tuổi), ở xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, với danh nghĩa là kinh doanh cầm đồ, nhưng thực chất là chủ đề lớn nhất ở  khu vực này. Dưới trướng Khương còn có Hoàng Công Trình (43 tuổi), trú tại xã Dân Tiến, là "thư ký" cấp trên của khoảng 20 “thư ký nhỏ” nằm ở 3 huyện Khoái Châu, Mỹ Hào, Yên Mỹ.

Vốn là người đã từng có thời gian làm ăn ở nước ngoài nên Trình thuộc lòng kiểu đánh bạc bằng máy fax. Hàng ngày, sau khi đã tập trung đủ một số lượng lớn các "thư ký nhỏ" trước giờ điểm kết quả xổ số là Trình lại điện thoại đến cho Lại Đình Khương.

Tang vật vụ án.

Sau khi nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động của các đối tượng, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo với Ban Giám đốc xin ý kiến chỉ đạo. Ngày 3/4, ngoài 2 mũi trinh sát được cử áp sát nhà Hoàng Công Trình và Lại Đình Khương, hai mũi còn lại nhận lệnh áp sát nhà Đỗ Thị Toàn (45 tuổi) cùng chồng là Nguyễn Ngọc Bích và tại nhà của Phạm Thị Ngà, 33 tuổi, ở cùng thôn, là "thư ký nhỏ" của Trình.

Đúng 18h45', khi vợ chồng Toàn và Ngà đang gọi điện để san lô đề cũng là lúc các trinh sát đột nhập vào nhà Trình. Tại đây, cơ quan điều tra đã thu được 1 máy điện thoại bàn, 2 máy fax, 3 băng đài thu những lời gọi đến qua điện thoại của các “thư ký”, cùng một bảng ghi số đề. Giúp sức cho Trình ngày hôm đó còn có cháu gái Trần Thị Mai Anh (20 tuổi) đang nhận bảng qua fax và ghi chép.

Qua đấu tranh, Trình khai nhận, hoạt động đánh bạc bằng hình thức này bắt đầu từ tháng 8/2004 và thừa nhận là "thư ký trên" cho các "thư ký nhỏ" là Đỗ Thị Toàn, Nguyễn Ngọc Bích, Phạm Thị Ngà, Lê Văn Tự ở thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến.

Tại nhà Khương, các trinh sát cũng đã thu giữ 2 máy điện thoại bàn, 1 máy đếm tiền, 6 triệu đồng. Khám nhà Khương, các trinh sát còn thu 1 chiếc két sắt trong đó có 3.000 USD; 1.000 euro; 7 giấy chuyển quyền sử dụng đất; 1 sổ tiết kiệm trị giá 180 triệu đồng và nhiều thỏi vàng và bạch kim trị giá khoảng 40 lượng. Số tài sản này chủ yếu của các con bạc mang đi gá và cầm cố.

Khương đã nhận cầm bảng cho Hoàng Công Trình và một đối tượng khác tên là Nguyễn Văn Trường (44 tuổi) ở thị trấn Bần, Yên Nhân. Sau khi nhận, Khương lập thành hai bảng, một bảng giao cho Lương Văn Tân (34 tuổi) ở Yên Phú, Yên Mỹ và một bảng giao cho một đối tượng khác ở Hà Nội.

Còn Trình, sau khi nhận bảng của các "thư ký nhỏ", Trình giao lại cho Khương và Lê Thị Đức (52 tuổi) ở An Dương, Yên Phụ (Hà Nội) ăn hoa hồng là 1%. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an đã khám nhà của Lương Văn Tân và Lê Thị Đức, thu 1 đài cát sét, 2 băng đài, 2 máy điện thoại bàn, 6 máy fax cùng 25 triệu đồng và nhiều bảng đề mà Đức và Tân chưa kịp tẩu tán.

Ngày 13/4, Đức đã bị cơ quan CSĐT  bắt về tội đánh bạc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 7/10 đối tượng trong vụ án và đang điều tra làm rõ một số đối tượng khác

Mai Phương
.
.
.