Cần Thơ:

Phá điểm tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy và in sang VCD "lậu" quy mô lớn

Thứ Sáu, 20/05/2005, 08:58

Số lượng đĩa lậu đường dây này "sản xuất" và tiêu thụ lên đến 3.110.681 đĩa, thu lợi bất chính số tiền khá lớn. Đây là vụ tàng trữ và in sang đĩa trái phép có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

Ngày 11/4, lực lượng Công an Tp. Cần Thơ đã bắt quả tang Võ Thị Hồng Phát (40 tuổi), ngụ tại ấp Thới Hiệp, thị trấn Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ vận chuyển 500 VCD không tem nhãn. Từ lời khai ban đầu của Phát, lực lượng Công an tiếp tục kiểm tra nhà 13E, khu dân cư 586, thuộc khu vực Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ, của Võ Thanh Vũ (31 tuổi, em ruột Phát), thu giữ 3 máy in màu, 1 đầu DVD, 4 dàn máy dùng để ghi VCD, 2 màn hình máy vi tính, 774 kg đề can nhãn đĩa, 19.361 đĩa…

Kết quả thẩm tra bước đầu cho thấy trong số này có 158 VCD có nội dung đồi trụy. Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp. Cần Thơ đã ký quyết định khởi tố vụ án tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy, đồng thời khởi tố bị can đối với tên Võ Thanh Vũ.

khai nhận đã chỉ đạo cho đàn em chuyển số VCD "lậu" này đi tiêu thụ ở các tỉnh lân cận. Khách hàng của Vũ ngoài các cơ sở, cửa hàng cho thuê, bán băng đĩa ở các tỉnh, còn có khá đông là người đi bán đĩa dạo. Võ Lê Hoàng Trúc - vợ Vũ (là người quản lý sổ sách) thừa nhận, số lượng đĩa Vũ "sản xuất" và tiêu thụ lên đến 3.110.681 đĩa, thu lợi bất chính số tiền khá lớn. Đây là vụ tàng trữ và in sang đĩa trái phép có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Thái Bình
.
.
.