Hải Dương:

Phá băng trộm xe máy, hít "hàng trắng"

Thứ Ba, 22/02/2005, 08:34
Băng trộm xe gồm 5 tên này đã gây ra trên 20 vụ trộm cắp xe máy ở thành phố Hải Dương và các vùng lân cận. Tài sản lấy được, chúng bán cho Thu, và Dương (tức Bình) ở thành phố Hải Phòng.

Liên tục trong những tháng cuối năm 2004 và đầu tháng 1/2005, trên địa bàn thành phố Hải Dương đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy với những thủ đoạn gây án hết sức táo tợn, khiến nhân dân hoang mang lo lắng. Nhiệm vụ đặt ra cho các chiến sỹ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố Hải Dương là phải khẩn trương truy tìm thủ phạm, bảo vệ an toàn cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Dậu.

Khoảng 20h ngày 26/1, một tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố Hải Dương, bí mật bám chốt đã phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu nghi vấn xuất hiện trên địa bàn. Biết đã bị động, hai tên phóng xe máy bỏ chạy. Trong khi chạy, chúng cố tình lạng lách, đánh võng cản đường, không cho xe của các chiến sỹ Công an vượt lên. Được các mũi trinh sát khác hỗ trợ, tổ công tác đã buộc chúng phải dừng xe.

Cả hai cùng không có giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe. Kiểm tra, các chiến sĩ Công an thu được 0,565 gam hêrôin, 0,901 gam thuốc phiện, 1 bơm kim tiêm, 3  vam phá khóa xe máy cùng 1 dao nhọn, 2 tên lập tức bị tạm giữ cùng chiếc xe Wave, biển kiểm soát 16K-8703.

Qua xét hỏi, bọn chúng khai nhận đây là chiếc xe dùng làm phương tiện đi gây án và hai tên nằm trong ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy từ nhiều tháng nay ở thành phố Hải Dương.

Sau thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, Công an thành phố Hải Dương đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt giữ 5 đối tượng gồm: Trịnh Xuân Long, 31 tuổi, trú tại số 61, đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân; Trần Văn Dũng, 45 tuổi, ở số 14, phố Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng; Nguyễn Xuân Thọ, 27 tuổi, ở đường 208, An Đồng, huyện An Dương; Nguyễn Xuân Vĩnh, 25 tuổi, ở phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền và Đoàn Hồng Hải, 38 tuổi, ở phố Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng - Hải Phòng.

Cả băng đều nghiện ma túy nặng. Tên ít nhất đã có 3 tiền án, kẻ nhiều có tới 5 tiền án về các tội lừa đảo, cướp và trộm cắp tài sản.

Mở rộng vụ án, Công an thành phố Hải Dương còn bắt giữ tiếp Bùi Thị Thu, 36 tuổi, trú ở đường Hoàng Quý, quận Lê Chân và Trần Thanh Dương (tức Bình) cùng ở thành phố Hải Phòng là hai đối tượng chuyên tiêu thụ các xe máy do ổ nhóm trên trộm cắp

Đoàn Thế Quang
.
.
.