Ôm gần 4 tỷ đồng của chủ nợ trốn được 7 tháng

Thứ Sáu, 24/02/2017, 08:07
Ngày 22-2, Phòng Cảnh sát truy nã, Công an TP Hà Nội bắt giữ cặp vợ chồng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau gần 7 tháng lẩn trốn. Đó là Phạm Phú Thanh (50 tuổi) và Nguyễn Thị Tý (48 tuổi, cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) khi hai đối tượng đang lẩn trốn tại Quảng Bình. 

Theo tài liệu tố tụng, trước đó, Thanh và Tý đã nhiều năm mở công ty tư nhân kinh doanh có tiếng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại quận Hoàng Mai. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên đã vỡ nợ, phải vay tiền của nhiều người. Cụ thể, từ tháng 9 đến tháng 11-2011, cặp vợ chồng Tý – Thanh đã vay của bà Chu Thị A, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3 tỷ đồng; ông Trần Văn T, là người quen cùng xóm, 800 triệu đồng.

Sau một thời gian, không có khả năng chi trả nên cả hai đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 12-2-2014, vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Thị Tý và Phạm Phú Thanh về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

 Theo đó, Phòng Cảnh sát truy nã, Công an TP Hà Nội đã cử một tổ công tác tiếp tục nắm thông tin truy bắt bởi đối tượng luôn thay đổi địa bàn lẩn trốn tại nhiều nơi khác nhau. Đến ngày 22-2, xác định được thông tin đối tượng đang trốn tại một nhà nghỉ tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, tổ công tác đã bắt giữ cặp vợ chồng Tý – Thanh khi đang có ý định di chuyển.

Tại cơ quan Công an, cặp vợ chồng Tý – Thanh khai nhận, trong thời gian lẩn trốn, thường xuyên thay đổi chỗ ở, hạn chế liên lạc với người thân. Có lúc còn vào tận nơi rừng sâu để xin việc làm tại một số công trình xây dựng.

Sáng 23-2, Phòng Cảnh sát truy nã, Công an TP Hà Nội đã bàn giao cặp vợ chồng Nguyễn Thị Tý và Phạm Phú Thanh đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Khoa
.
.
.