Ở tù về, dùng lựu đạn đe dọa chú vợ

Thứ Bảy, 12/04/2008, 08:44
Sau khi cãi cọ với vợ, thấy ông Đồng (chú ruột vợ) ra can, Thắng ôm ông Đồng, rút lựu đạn và đe dọa sẽ cùng chết với ông.

13h30' ngày 10/4, do mâu thuẫn với vợ, Nguyễn Như Thắng (33 tuổi), quê Can Lộc, Quang Lộc, Hà Tĩnh đem lựu đạn đến nhà ông Trần Vỹ (bố vợ), xóm 6, xã Việt Xuyên, Thạch Hà đe dọa.

Tại nhà ông Vỹ, sau khi cãi cọ với vợ thấy ông Trần Quốc Đồng (chú ruột vợ) ra can ngăn, Thắng bất ngờ ôm ông Đồng, rút lựu đạn, mở khóa an toàn và đe dọa sẽ cùng chết với ông Đồng.

Nhưng sau đó ông Đồng đã giằng được quả lựu đạn từ tay Thắng, ném đi nhưng lựu đạn không nổ.

Công an huyện Thạch Hà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu giữ tang vật và áp tải Nguyễn Như Thắng về Công an huyện làm việc. Nguyễn Như Thắng là đối tượng tù tha năm 2006 về tội Cướp tài sản.

Được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước nhưng ra tù Thắng không chịu làm ăn lương thiện mà "ngựa quen đường cũ" cộng vào đó là bản tính côn đồ, hung hãn, hắn đã nhiều lần đe dọa người khác, kể cả người nhà.

Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án

Thu Trà
.
.
.