Nỗ lực ngăn chặn “ngáo đá” trên đất Cố đô

Thứ Hai, 20/02/2017, 08:13
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế, đã xảy ra nhiều trường hợp đối tượng “ngáo đá” mất kiểm soát hành vi, dẫn đến vi phạm pháp luật, thậm chí gây án mạng. “Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy đến tận các khu dân cư phường, xã; đồng thời lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện... 


Điển hình như đối tượng Trương Nguyễn Nhật Linh (23 tuổi, trú ở phường Phú Hậu), ngày 4-1-2017, bị “ngáo đá” đã cầm theo 2 chai xăng xông vào trụ sở Công an phường Phú Hậu hò hét gây mất trật tự. Đối tượng đã đe dọa, rượt đuổi một số CBCS Công an phường. Để đảm bảo an toàn, Công an phường Phú Hậu đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp để khống chế đối tượng này.

Được biết, Linh là đối tượng nghiện ma túy đá nặng và bị mắc bệnh tâm thần, được gia đình nhiều lần đưa vào Bệnh viện Tâm thần Huế điều trị nhưng đối tượng thường xuyên tìm cách bỏ trốn. Hay trường hợp H.V.S (31 tuổi, trú xã Phong An, huyện Phong Điền), nghiện ma túy đá và từng được gia đình đưa đi điều trị. Tuy nhiên, do sử dụng các chất gây nghiện trong thời gian dài nên đối tượng bị rối loạn tâm thần và tự mình nuốt 30 que sắt, mỗi que dài 10cm vào bụng.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã đưa S. đến bệnh viện cấp cứu để các bác sĩ mổ lấy dị vật ra khỏi bụng. Tương tự, đã có không ít trường hợp thanh niên ở Huế nhảy lầu, hoặc lao mình xuống sông tự vẫn sau khi sử dụng ma túy quá liều dẫn đến ảo giác…

Đối tượng Trần Viết Kỳ (bìa trái) chuyên mua bán, cung cấp ma túy cho con nghiện bị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ.

Trước nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, đặc biệt là ma túy đá, ma túy tổng hợp... gây mất ANTT địa phương nên thời gian qua, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã nỗ lực điều tra, truy xét, qua đó phá nhiều chuyên án, bắt giữ các đối tượng chuyên cung cấp ma túy vào địa bàn Cố đô Huế.

Trong đó phải kể đến chuyên án bắt giữ 2 đối tượng Trần Viết Kỳ (44 tuổi, trú phường Thuận Lộc, TP Huế) và Nguyễn Thị Thu Thủy (27 tuổi, trú TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cùng 1.688 viên ma tuý tổng hợp (trọng lượng 433,4g); 7 gói ma tuý tổng hợp dạng bột (105,1g); 6 gói ma tuý tổng hợp dạng đá (4,6g) được cất giấu tại nhà trọ số 103 Hoàng Thị Loan (phường An Tây, TP Huế) vào thời điểm cuối năm 2016.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2005, Kỳ từng thụ lý án 9 năm tù sau khi khi gã cùng một đối tượng khác bị lực lượng Công an bắt giữ khi mua 12 bánh cần sa đưa vào địa bàn TP Huế tiêu thụ. Năm 2012, Kỳ tiếp tục nhận mức án 3 năm 9 tháng tù giam cũng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Sau khi ra tù vào cuối năm 2015, Kỳ tiếp tục móc nối với Thủy, nhân viên hành nghề massage ở Huế rồi sinh sống như vợ chồng. Sau đó cặp đôi này thường xuyên ra các tỉnh phía Bắc mua ma túy đưa về Huế bán lẻ cho các con nghiện đến khi bị bắt…

Trước đó, lực lượng PC47 Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã bắt giữ đối tượng Võ Đại Việt (37 tuổi, trú xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) với 4kg cần sa, gần 200 viên ma túy tổng hợp được mua từ Lào đưa về TP Huế bán cho con nghiện. Hay vụ bắt giữ 2 đối tượng Phan Thế Lũy và Trần Ngọc Bảo (cùng trú xã Phú Dương, huyện Phú Vang) với tang vật 14kg cần sa khô; 17,5g heroin; 7,82g ma túy đá...

 Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, ngoài việc đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá các vụ mua bán trái phép chất ma túy, Ban Giám đốc Công an tỉnh còn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy đến tận các khu dân cư phường, xã. Đồng thời hướng dẫn công an các địa phương lập hồ sơ các đối tượng nghiện ma túy để có biện pháp cai nghiện hợp lý.

“Ngoài sự nỗ lực của lực lượng Công an, cần có sự chung tay giúp sức của cộng đồng; các đoàn thể, các cơ quan chức năng. Trong đó cần chú trọng đến công tác quản lý, giáo dục của nhà trường, gia đình đối với con em về tác hại của ma túy, qua đó nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hậu quả do ma túy gây ra”, Đại tá Sơn nhấn mạnh.

Anh Khoa
.
.
.