"Ninja" trong rừng thông

Thứ Tư, 29/11/2006, 09:38
Bịt mặt, đi xe máy vào khu vực rừng thông xóm Mới, xã Glar, Đắk Đoa, Gia Lai, 9 "Ninja" dùng mã tấu, dao khống chế và cướp 3 điện thoại di động, 2 sợi dây chuyền vàng và 8 triệu đồng tiền mặt.. của nhóm thanh niên nam nữ đang tâm sự.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 22/11. Nạn nhân là các đôi nam nữ gồm Hoàng, Hiền, Hoa, Hằng, Dũng, Kim (Pleiku, Gia Lai).

Từ lời khai của người bị hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công an huyện Đắk Đoa nhanh chóng tiến hành điều tra. Qua rà soát một trong số những chiếc xe máy mà bọn cướp sử dụng đi gây án nổi lên có xe Yamaha BKS 81K1-1099 của Nguyễn Minh Nhật ở Yên Đỗ, Pleiku. Theo Nhật khai nhận, ngày 22/11 đã cho hai người bạn tên Tâm và Phương mượn xe máy đi chơi...

Một mặt tiến hành điều tra, rà soát, làm rõ những tên liên quan, mặt khác các điều tra viên tiến hành vận động các gia đình người thân kêu gọi con em tham gia vụ cướp trên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến 9h ngày 25/11, Trịnh Thái Phương (21 tuổi), Nguyên Văn Tâm (20 tuổi), Đào Duy Bình (22 tuổi) và Lê Bảo Duy (22 tuổi), đều trú ở Pleiku, Gia Lai, được gia đình đưa đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai đầu thú và giao nộp 3 điện thoại di động đã cướp.

Chiều 27/11, Lê Hoàng Long (19 tuổi), Nguyễn Đức Chính (18 tuổi), Trần Thanh Minh (18 tuổi) và Phạm Ngọc Duy (19 tuổi) cũng ra đầu thú tại Công an tỉnh Gia Lai.

Những tên cướp ra đầu thú.

Theo khai nhận của chúng, trưa 22/11, Đào Duy Bình cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại một quán rượu ở đường Nguyễn Thái Học, Pleiku rồi sau đó chuẩn bị phương tiện, hung khí để đi cướp. Khoảng 15h cùng ngày, Bình cùng 9 tên đồng bọn đi trên 4 xe máy từ Pleiku đến khu rừng thông Glar, Đắk Đoa, Gia Lai để gây án.

Chúng đã khống chế cướp 5 điện thoại di động của một nhóm thanh niên đang ngồi đánh bài ở đồi thông, sau đó tiếp tục khống chế cướp 1 sợi dây chuyền, 1 lắc vàng, 3 điện thoại di động và 1,3 triệu đồng của nhóm nam nữ đang chơi bài ở đây.

Gây án xong, chúng bỏ trốn đi Quy Nhơn và TP HCM ăn chơi, sau đó được gia đình đưa ra đầu thú.

Hiện Công an Gia Lai đang tiếp tục điều tra và truy bắt những tên còn lại đang lẩn trốn

Ngọc Như
.
.
.