Những kẻ giết cướp taxi khai thêm vụ cướp xe máy

Chủ Nhật, 21/11/2010, 11:59
Trước khi gây ra vụ giết lái xe taxi Sông Đà, cướp tài sản, Cường và Ninh còn dùng gậy tấn công, cướp 1 xe máy của một thanh niên đang ngồi tâm sự cùng bạn gái tại cánh đồng.
>>8 giờ truy bắt 2 kẻ giết lái xe taxi, cướp tài sản

Ngày 20/11, Thượng tá Đỗ Xuân Tiến - Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Cường và Nguyễn Đức Ninh, ở Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội, về các hành vi giết người, cướp tài sản.

Đêm 11 rạng ngày 12/11, Cường và Ninh thuê xe của hãng taxi Sông Đà do anh Nguyễn Tiến Hạnh điều khiển. Khi đến địa bàn xã Võng Xuyên, Phúc Thọ, 2 đối tượng đã sát hại lái xe, cướp tiền, điện thoại di động và xe taxi, bỏ trốn.

Ngay trong ngày 12/11, qua truy xét nhanh, Công an Hà Nội và Công an Nghệ An đã bắt giữ Cường và Ninh, thu tang vật.

Khai thác mở rộng vụ án, Đoàn Văn Cường và Nguyễn Đức Ninh khai nhận trước đó, tối 28/12/2009 đã cùng Đoàn Trọng Hùng, ở xã Võng Xuyên, Phúc Thọ dùng gậy tấn công, cướp xe máy Wave Alpha BKS 33N5-1020 của anh Kiều Văn Mạnh ở Sen Chiểu, Phúc Thọ khi đang ngồi tâm sự cùng bạn gái tại cánh đồng thuộc xã Võng Xuyên. Sau khi cướp xe, các đối tượng bán được 2 triệu đồng chia nhau ăn tiêu.

Phòng PC45 đã phối hợp Công an huyện Phúc Thọ bắt giữ Hùng, thu tang vật vụ án để phục vụ công tác điều tra, xử lý

M.Đức
.
.
.