Nhóm cướp nguy hiểm chuyên "ăn đêm" sa lưới

Thứ Tư, 24/08/2011, 16:25
Thiếu tá Tống Như Sơn, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Qua công tác điều tra truy xét, 10h sáng 20/8, đơn vị đã bắt giữ nhóm cướp nguy hiểm gây ra 4 vụ cướp trên địa bàn thị xã Tam Điệp.

Bọn chúng gồm: Đào Duy Định, 20 tuổi, Đào Duy Linh (21 tuổi, ở thôn Quỳnh Phong, xã Sơn Hà); Bùi Anh Tuấn, 21 tuổi, Hoàng Trọng Thái (19 tuổi ở thôn Quảng Thành) và Nguyễn Tiến Linh (19 tuổi, ở thôn Trung Thành, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan).

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 28/7 đến 208/2011, trên địa bàn thị xã Tam Điệp liên tiếp xảy ra các vụ cướp có hung khí nguy hiểm, đối tượng thường đi từ 3-6 tên mang theo gậy sắt, dao, kiếm đánh người bị hại bị thương rồi cướp xe máy và tài sản của họ. Để nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm, ổn định ANTT, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các đơn vị PC45, Công an thị xã Tam Điệp nhanh chóng tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra giải quyết sớm nhất.

Giữa lúc cuộc điều tra đang tiến hành khẩn trương thì PC45 và Công an thị xã Tam Điệp nhận được tin báo: 2h sáng 20/8, anh Bùi Văn Tuấn, 36 tuổi, ở thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình là kỹ sư đang làm việc tại Thanh Hóa về quê qua đoạn đường thuộc xã Yên Bình, Tam Điệp bị 3 thanh niên ép xe vào lề đường, dùng gậy sắt đánh và dùng dao chém. Anh Tuấn bỏ xe chạy thoát.

Từ thông tin đó, điều tra viên PC45 nhanh chóng rà soát, xác minh. Đến khoảng 9h sáng đã phát hiện 3 thanh niên từ một nhà nghỉ đi ra, một tên đi chiếc xe Air Blade trùng với đặc điểm của chiếc xe bị cướp. Thấy động, bọn chúng vứt xe bỏ chạy, nhưng vòng vây đã khép chặt, đến khoảng 10h thì 5 tên Định, Tuấn, Duy Linh, Thái và Tiến Linh đã bị bắt, còn đối tượng tên Phương đã lẩn trốn. Cơ quan điều tra đã thu 5 xe máy, 6 con dao là tang vật vụ án 

Nguyễn Bình
.
.
.