Nhờ CSGT, tìm lại xe máy sau 4 năm bị mất

Thứ Năm, 09/07/2015, 20:26
Trước đó, ngày 8/7, đồng chí Ngoại cùng tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại nút giao Võ Chí Công - Xuân La, phát hiện người đàn ông điều khiển chiếc Air Blade biển kiểm soát 29L-281.85 không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều. 

Thấy có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác của đồng chí Ngoại đã yêu cầu người đàn ông này dừng xe. Quá trình kiểm tra, người điều khiển phương tiện giao thông không xuất trình được đăng ký phương tiện. 

Anh Phúc đến nhận diện xe máy bị mất trộm.

Trong lúc tổ công tác xác minh nguồn gốc phương tiện, người này đã rời đi. Rà soát số khung, số máy, Công an xác định chủ sở hữu là anh Nguyễn Xuân Phúc, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên, xe này đã được đăng ký biển kiểm soát khác. 

Chiếc xe máy đã bị thay đổi biến số.

Nhận được tin báo của cơ quan Công an, chiều cùng ngày anh Phúc đến Đội CSGT số 2 nhận diện xe. Anh Phúc cho biết, chiếc xe máy Air Blade anh mua cuối năm 2011. Ba tháng sau, khi để trước hiên nhà người thân tại phường Xuân Đỉnh, xe anh bị kẻ gian đánh cắp. Sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng. 

Anh Phúc bày tỏ sự cảm kích, gửi thư cảm ơn đến tổ công tác Đội CSGT số 2.

M.Hiền
.
.
.