Nhiều tiệm cầm đồ sập bẫy… xe biển số đẹp

Thứ Sáu, 13/01/2017, 11:12
Ngày 12-1, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (tự Ty, 27 tuổi; ngụ phường 15, quận 8, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Nguyễn Trọng Nghĩa chuyên mua các loại xe gắn máy của bọn trộm, cướp sau đó làm giấy tờ giả đem cầm cố tại các điểm cầm đồ.

Chiều ngày 3-1, khi Nghĩa điều khiển xe mô tô Shadow BKS 59A3-066.88 đến trước nhà số 1077, Hậu Giang (quận 6) thì bị lực lượng Công an kiểm tra hành chính. Do Nghĩa không có giấy tờ tùy thân, không có giấy phép lái xe nên được đưa về trụ sở Công an làm việc.

Qua đấu tranh, Nghĩa khai nhận: Giữa năm 2016 Nghĩa có quen biết với Đỗ Đăng Khoa (tự Minh; 36 tuổi; ngụ quận 8), một đối tượng chuyên tiêu thụ đồ gian. Khoa rủ Nghĩa tham gia đường dây của mình, vì hám tiền nên Nghĩa đồng ý. Sau khi mua xe gian, Khoa mang đi tân trang rồi nhờ Dương (chưa rõ lai lịch) làm giả giấy chứng nhận đăng ký mang tên Khoa hoặc Nghĩa rồi mang xe đi cầm ở các tiệm cầm đồ.

Một số xe biển số đẹp bị thu hồi.

Nghĩa khai mình đã thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo. Cụ thể, ngày 20-12-2016, Khoa đưa cho Nghĩa xe SH Mode BKS 59L2-366.68 cùng giấy tờ giả mang tên của Nghĩa đem đến tiệm cầm đồ Quang Huy ở đường Hậu Giang (quận 6) để cầm và lừa được 40 triệu đồng.

Sau đó 1 ngày, Nghĩa mang chiếc Yamaha Exciter BKS  59L2-36663 và giấy đăng ký giả cầm trót lọt cho tiệm cầm đồ 207 nằm trên đường Ba Tơ, quận 8 chiếm đoạt 35 triệu đồng. Lần thứ 3, ngày 25-12-2016, với chiếc Exciter BKS 59L2-40004 Nghĩa mang cầm được 20 triệu động tại tiệm cầm đồ Quang Huy. Đến lần thứ 4, Nghĩa mang chiếc môtô Shadow BKS 59A3-066.88 đi cầm thì bị kiểm tra như đã đề cập.

Cơ quan điều tra cho biết, các xe nói trên là xe bị mất trộm. Tiến hành kiểm tra 2 tiệm cầm đồ, cơ quan Công an thu giữ ngoài 3 xe mà Nghĩa mang cầm còn có 1 xe Exciter khác mang BKS 59E1-688.88 do Đỗ Đăng Khoa mang cầm với mức 50 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Năm, chủ tiệm cầm đồ 207 và ông Trần Quang Huy, chủ tiệm cầm đồ Quang Huy khai không biết các xe nói trên là xe gian vì khi đối chiếu giấy tờ xe với CMND của người cầm thấy trùng khớp nên tưởng xe thật.

Khi được hỏi vì sao làm giấy tờ giả toàn xe biển số đẹp, Nghĩa cho biết như thế dễ lừa các chủ tiệm cầm đồ. Vì lúc đến cầm xe Nghĩa “nổ” mình là “cậu ấm” con của ông nọ bà kia, cần tiền đi chơi nên cầm xe. Thấy xe xịn lại biển số đẹp nên các chủ tiệm cầm đồ rất tin tưởng dẫn đến mất cảnh giác. Hiện cơ quan Công an đang truy tìm hai đối tượng còn lại trong đường dây này là Khoa và Dương.

M.Hải
.
.
.