Nhặt chìa khóa trên bãi cỏ để trộm xe Mẹc

Thứ Năm, 24/01/2013, 09:29
Tại bãi gửi xe, Phát nhìn thấy lái xe ôtô hiệu Mercedes Printer cãi nhau với chủ xe và ném chìa khóa xe ôtô về phía chủ nhưng không trúng mà rơi vào bãi cỏ. Một lúc sau, Phát đến nhặt chiếc chìa khóa và trộm cắp xe ôtô.

Ngày 23/1, TAND TP HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phú Phát (42 tuổi, ngụ quận 4, TP HCm) mức án 7 năm tù về tội "trộm cắp tài sản". Liên quan đến vụ án, 2 bị cáo Ngô Văn Ba, 53 tuổi và Lê Văn Phó 45 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi) lần lượt bị tòa tuyên phạt mức án 1 đến 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 12/2011, tại bãi gửi xe khu vực cao ốc Sky Garden II (phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Phú Phát nhìn thấy lái xe của xe ôtô hiệu Mercedes Printer BKS 52LD-5727 cãi nhau với chủ xe và ném chìa khóa xe ôtô về phía chủ nhưng không trúng mà rơi vào bãi cỏ trên lề đường. Một lúc sau, Phát đến nhặt chiếc chìa khóa trên và trộm cắp xe ôtô này

A.Huy
.
.
.