Nhân viên quán karaoke gọi hội đánh khách trọng thương

Thứ Sáu, 09/10/2015, 17:02
Ngày 9/10, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án giết người xảy ra tại quán karaoke EIFFEN, ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Phiên tòa phúc thẩm được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, đầu tháng 9/2013, anh Trần Bảo Phương (23 tuổi, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và một người bạn trai vào quán karaoke EIFFEN hát. Trong lúc hát, anh Phương chẳng may làm vỡ miếng thạch cao trang trí trong quán nên Bùi Hoàng Phúc, ở phường Cổ Nhuế 2 là nhân viên trông xe của quán karaoke này yêu cầu anh Phương phải đền.

Bị cáo Phúc và đồng bọn tại phiên tòa phúc thẩm.

Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra va chạm, Phúc dùng gậy đánh anh Phương chảy máu đầu. Sau đó, Phúc gọi đồng bọn gồm: Chu Tuấn Anh, ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Lê Văn Thanh và Lê Văn Thành, ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm và một đối tượng tên Duy (chưa xác định rõ nhân thân và địa chỉ) mang theo hung khí đến quán karaoke đánh anh Phương.

Nhóm đối tượng này đến quán dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến anh Phương bị thương nặng. Do được người dân can ngăn và đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Phương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị thương tật 40%.

HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo: Tuấn Anh 18 năm tù, Phúc 16 năm tù, Thanh 13 năm tù và Thành 10 năm tù về tội giết người. Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội HĐXX đã chấp thuận đơn kháng cáo và quyết định giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo: Tuấn Anh 14 năm tù, Phúc 10 năm tù, Thanh 10 năm tù và Thành 7 năm tù.

Nguyễn Hưng
.
.
.