Nhân viên bảo vệ trộm tài sản công ty

Thứ Bảy, 05/12/2009, 12:10
Các nhân viên bảo vệ Công ty Sản xuất nến AROMABAY đã bàn nhau trộm cắp sáp nến của công ty, tổng giá trị số tài sản bị trộm cắp khoảng 60 triệu đồng.

Hồi 1h ngày 1/12, tại ca trực bảo vệ của Công ty Sản xuất nến AROMABAY (địa điểm phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng), các nhân viên bảo vệ Nguyễn Văn Trường, 24 tuổi và Đậu Minh Bảy, 37 tuổi, ở xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa; Hoàng Minh Trường, 21 tuổi, ở xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa; Trần Quang Tuấn, 25 tuổi, ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng; Nguyễn Văn Nam, 45 tuổi, ở xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương cùng các công nhân Mai Văn Hưởng, 27 tuổi, ở xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa và Nguyễn Văn Huy, 30 tuổi, ở phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng bàn nhau trộm cắp sáp nến (nguyên liệu dùng đổ khuôn nến thơm) của công ty.

Những kẻ trộm cắp.

Mai Văn Hưởng được phân công gọi 2 đối tượng là Nguyễn Minh Hạnh, 24 tuổi, và Nguyễn Văn Khoát, 34 tuổi, đều ở phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng đi xe ôtô tải BKS 16M-7831 đến công ty vận chuyển tài sản trộm cắp đi tiêu thụ.

Tại khu sản xuất, khi  các đối tượng trên vừa bốc toàn bộ số nguyên liệu sáp gồm 62 bao loại 25kg và 19 bao loại 50kg lên ôtô thì đội bảo vệ của công ty đã kịp thời bắt quả tang. Một trong 9 đối tượng là Đậu Minh Bảy đã nhanh chân tẩu thoát. Các đối tượng còn lại cùng tang vật đã được công ty bàn giao cho cơ quan Công an xử lý.

Qua công tác điều tra, 2 ngày sau Công an quận Dương Kinh phối hợp với Công an Thanh Hóa cũng đã bắt gọn Đậu Minh Bảy khi tên này đang lẩn trốn tại Nga Sơn, Thanh Hóa.

Theo Công ty AROMABAY cho biết, trị giá số tài sản bị trộm cắp khoảng 60 triệu đồng. Hiện, cơ quan điều tra Công an quận Dương Kinh, Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, xử lý

Q.P.
.
.
.