Nhắn tin tống tiền khách hàng cũ

Thứ Năm, 25/11/2010, 16:25
Trước đây Hận là nhân viên của Cty thức ăn gia súc Á Châu (Đồng Nai) thường giao hàng cho cửa hàng của chị Thu nên có số điện thoại của chị. Giờ đã nghỉ việc, không có tiền tiêu xài nên Hận nhắn tin tống tiền chị Thu…

Lúc 15h ngày 23/11, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ bất ngờ ập vào quán cà phê Như Thơ (QL91B, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều), bắt quả tang Huỳnh Văn Hận (30 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra của cơ quan Công an, từ ngày 20 đến ngày 23/11, chị Phan Thị Mỹ Thu (41 tuổi, ngụ Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều) liên tục nhận được tin nhắn và điện thoại từ số máy 0125.816.4909 của một kẻ "lạ mặt" yêu cầu chị Thu phải đưa 10 triệu đồng, nếu không cả gia đình sẽ bị giết chết. Do chị Thu không có tiền mặt, nên sau nhiều lần thương lượng, kẻ "lạ mặt" đồng ý nhận trước 5 triệu và hẹn nhận tiền tại quán cà phê Như Thơ. Tuy nhiên, khi Hận vừa nhận tiền thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Hận khai nhận, trước đây y là nhân viên của Công ty thức ăn gia súc Á Châu (Đồng Nai) thường giao hàng cho cửa hàng của chị Thu nên Hận có xin số điện thoại của chị Thu. Hiện nay, Hận đã nghỉ việc, không có tiền tiêu xài và chợt nhớ đến số điện thoại của chị Thu nên y nghĩ cách tống tiền của chị này…

Hiện vụ việc được cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ điều tra, làm rõ

V.Đức
.
.
.