Người tâm thần bị đánh tử vong sau vụ xô xát với trai làng

Thứ Năm, 01/09/2016, 09:18
Sau khi đến đám cưới, anh Tùng bị nhóm thanh niên đánh hội đồng dẫn đến tử vong.

Chiều 31-8, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đang tập trung điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn liên quan đến nhóm thanh niên ở xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.

Trước đó, vào tối 27-8, anh Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, trú thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn) đến gia đình bà Q. trú cùng địa phương để dự chơi đám cưới. 

Nạn nhân tử vong sau khi bị đánh hội đồng. Ảnh minh họa.

Tại đây, do có lời qua tiếng lại nên giữa anh Tùng và một nhóm thanh niên đang ngồi chơi đám cưới xảy ra xô xát. Sau đó, anh Tùng bị các đối tượng đánh dẫn đến bất tỉnh.

Được người nhà chuyển đến bệnh viện TW Huế cấp cứu nhưng do bị chấn thương sọ não nên đến chiều 30-8, anh Tùng đã tử vong.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, nhiều năm qua, anh Tùng mắc chứng bệnh tâm thần. 

Thượng tá Trần Đăng Điền cho biết thêm, hiện đơn vị đã nắm rõ nhóm đối tượng đánh nạn nhân Tùng và cơ quan Công an huyện Phú Lộc sẽ nhanh chóng điều tra, kết luận vụ việc để khởi tố những đối tượng liên quan đến vụ án này.

Anh Khoa
.
.
.