Người giúp việc 63 tuổi trộm 60 cây vàng

Thứ Bảy, 29/12/2012, 15:50
Trong khi tìm sổ đỏ cho gia chủ, bà Bưởi (63 tuổi, giúp việc) phát hiện được túi vàng (tổng cộng 60 lượng). Không kìm được lòng tham, bà Bưởi xin phép nhà chủ cho về quê rồi ôm luôn túi vàng đem về nhà…

Ngày 28/12, TAND TP Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thị Bưởi (63 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bưởi là cháu ruột của bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) và Huỳnh Nguyễn Phong (quốc tịch Mỹ). Từ tháng 4/2012, Bưởi được bà Hoa thuê phụ giúp việc nhà với giá 5 triệu đồng/tháng.

Ngày 2/5/2012, bà Hoa nhờ Bưởi tìm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cất trong tủ để nộp cho UBND xã. Trong khi tìm, Bưởi phát hiện được túi vàng (tổng cộng 60 lượng) của bà Phong gửi cho bà Hoa nên nảy sinh ý định chiếm đoạt túi vàng. Ngày 13/5, Bưởi xin bà Hoa về quê rồi ôm luôn túi vàng đem về nhà. Số vàng này, Bưởi đưa cho con gái 2 lượng, còn 58 lượng đem chôn bên hông nhà và trở lại nhà bà Hoa tiếp tục làm việc.

Đến ngày 17/5, bà Phong từ Mỹ về thăm bà Hoa phát hiện mất vàng đã ra Công an trình báo. Sau đó, Bưởi thú nhận đã chiếm đoạt số vàng trên và giao nộp lại 58 lượng vàng và 80 triệu 900 ngàn tại Công an xã Bình Hưng

H.A.
.
.
.