Người đàn ông tử vong cùng khẩu K54 trong khách sạn

Thứ Tư, 12/10/2016, 10:30
Nhân viên khách sạn phá cửa thì phát hiện anh L. tử vong trên nền nhà. Bên cạnh nạn nhân là khẩu súng quân dụng dạng K54, trong ổ đạn còn một viên.

Ngày 12-10, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của anh N.T.L. (25 tuổi, quê quán Cà Mau) tại khách sạn S (đường 6C, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Vụ việc được phát hiện lúc 22h30 ngày 8-10, tại phòng 204 của khách sạn. Theo khai báo của quản lý khách sạn, trước đó anh L. đến khách sạn S thuê phòng 204 nghỉ qua đêm. Do không thấy anh L. từ phòng trở ra nên tối 8-10, nhân viên khách sạn đã lên kiểm tra thì thấy cửa phòng anh khóa trái.

Nghi có chuyện chẳng lành, nhân viên khách sạn phá cửa thì phát hiện anh L. tử vong trên nền nhà nên báo với Công an. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong do một vết đạn xuyên từ ngực ra sau lưng.

Bên cạnh nạn nhân là khẩu súng quân dụng dạng K54, trong ổ đạn còn một viên.

M.Đ
.
.
.