Trộm ghe 100 tấn không thoát vì bị mắc cạn trên sông

Thứ Ba, 28/02/2017, 11:47
Trong lúc rảo quanh dọc bờ sông, Luân (23 tuổi, ngụ Đồng Tháp) phát hiện chiếc ghe tải trọng 100 tấn có gắn chìa khoá nên lấy trộm và điều khiển phương tiện tẩu thoát thì mắc cạn.


Ngày 28-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) đang tạm giữ Nguyễn Chí Luân (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Xương) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Qua điều tra ban đầu, đêm 24-2, Luân lấy trộm một ghe bơm cát tải trọng 100 tấn của người dân ở xã Nhị Mỹ (huyện Cao Lãnh). Luân điều khiển ghe bỏ trốn qua thuỷ phận thuộc phường 4 (TP Sa Đéc) thì bị mắc cạn trên sông. Người dân xung quanh phát hiện đã báo Công an. Qua làm việc, Luân khai bản thân nghiện ma túy.

Trong lúc rảo quanh dọc bờ sông xã Nhị Mỹ thì phát hiện chiếc ghe trên còn cắm chìa khoá trên máy đẩy ghe nên lấy trộm và điều khiển phương tiện tẩu thoát thì mắc cạn. Công an TP Sa Đéc đã ban giao đối tượng cho Công an huyện Cao Lãnh tiếp tục điều tra thụ lý theo thẩm quyền. 

Long Vĩnh
.
.
.