Nghiện lô đề, anh rể - em vợ rủ nhau đi cướp

Thứ Năm, 01/10/2009, 20:00
Lân là anh rể của Thắng, không có công ăn việc làm nhưng cả hai lại thích ăn chơi đua đòi, máu mê cờ bạc lô đề. Do cần tiền ăn tiêu, Lân và Thắng rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đến các ngân hàng lĩnh tiền.

Chiều 30/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án cướp giật tài sản, bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Đặng Hữu Lân (31 tuổi, trú tại tổ 15 phường Thượng Thanh, quận Long Biên) và Đỗ Cao Thắng (25 tuổi, trú tại tổ 37 phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 1 tiền án).

Lân là anh rể của Thắng, không có công ăn việc làm nhưng cả hai lại thích ăn chơi đua đòi, máu mê cờ bạc lô đề. Do cần tiền ăn tiêu, Lân và Thắng rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đến các ngân hàng lĩnh tiền. Hai đối tượng thường lựa chọn lúc đầu hoặc cuối giờ sáng, cuối giờ chiều hàng ngày đến ngân hàng quan sát những người ra vào chờ sẵn bên ngoài. Khi những người này lĩnh tiền ra thì Lân đèo Thắng đứng chờ ở một điểm, Thắng có nhiệm vụ cướp giật túi tiền rồi nhảy lên xe chạy thoát.

Tính từ tháng 2/2009 đến khi bị bắt, chúng đã gây ra 5 vụ cướp giật túi xách của những người vừa lĩnh tiền từ ngân hàng ra với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Điển hình, sáng 24/9, Lân và Thắng đi xe máy Nouvo xung quanh khu vực ngân hàng trên các phố tìm người mang túi xách ra để cướp giật.

Khi đến trước cửa Ngân hàng Techcombank, số 72 phố Trần Hưng Đạo, chúng phát hiện chị Trần Thanh Thủy lĩnh tiền ra, trong tay xách 1 chiếc túi nilon màu đen đang đứng chờ xe. Ngay lập tức, Lân lái xe áp sát chị Thủy để Thắng ngồi sau cướp giật túi xách rồi bỏ chạy về phía đường Trần Bình Trọng. Hai đối tượng lục túi lấy được 167 triệu đồng cùng một số giấy tờ khác. Ngoài ra, chúng còn gây ra 4 vụ khác tại các ngân hàng trên đường Ngô Quyền, Phạm Hùng, Thi Sách, Tràng Tiền

Đào Minh Khoa
.
.
.