Nghịch dại, bé gái 8 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ

Thứ Ba, 10/05/2016, 10:48
Người thân phát hiện bé Hạnh tử vong trong tư thế treo cổ bằng chiếc khăn vải nối với ô thông gió cửa sổ. Nhiều khả năng nạn nhân đã tự kết nối chiếc khăn vào ô gió cửa sổ để đùa nghịch...

Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều 9-5, Đại tá Đỗ Minh Tân, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết, từ kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan này xác định cháu Võ Thúy Hạnh, 8 tuổi, trú ở thôn Long Châu, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân tử vong là do ngạt cơ học, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Trước đó, vào lúc 16h10 chiều 8-5, người thân phát hiện bé Hạnh tử vong trong tư thế treo cổ bằng chiếc khăn vải nối với ô thông gió cửa sổ. Nhiều khả năng nạn nhân đã tự kết nối chiếc khăn vào ô gió cửa sổ để đùa nghịch, nhưng không nhận thức được hậu quả nên dẫn đến kết cục bi thảm.

Được biết, bé Hạnh đang học lớp 2 tại một trường tiểu học ở địa phương.

Phan Văn Lương
.
.
.