Nghi án bố đốt nhà cùng 3 con ruột tử vong

Thứ Hai, 14/09/2015, 12:27
Sáng 14/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vẫn đang hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 13/9, tại căn nhà thuộc khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên xảy ra hỏa hoạn. Người dân xung quanh hoảng hốt chạy đến cứu chữa nhưng bất thành. Tại hiện trường, anh Nguyễn Hoài Tâm (SN 1982, ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên) cùng 3 người con ruột gồm Nguyễn Xuân Q (SN 2003), Nguyễn Phạm Xuân Q (SN 2005) và Nguyễn Thị Bích T (SN 2008) đã tử vong.

Nhận định ban đầu, nghi can gây ra vụ hỏa hoạn trong chính ngôi nhà là anh Tâm. Cách đây vài tháng, anh Tâm đưa vợ và 3 đứa con đến thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên thuê một căn nhà để ở. Ban ngày, Tâm đi nhổ mì kiếm sống, còn vợ Tâm vừa làm nội trợ vừa đi làm thuê kiếm sống cùng chồng.

Hàng xóm ở gần ngôi nhà mà Tâm thuê cho biết, trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn khoảng ngày 11/9, vợ chồng Tâm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã gay gắt. Sau đó, vợ Tâm đã bỏ đi khiến Tâm buồn bã. Đêm 13/9, trong lúc 3 đứa con đang ngủ say, Tâm khóa trái cửa, đổ xăng, châm lửa đốt nhà cùng các con tử vong.

C.Bình
.
.
.