Thái Nguyên:

Ngăn chặn tình trạng cắt trộm dây cáp viễn thông trên địa bàn huyện Đồng Hỷ

Thứ Năm, 04/12/2014, 08:00
Lợi dụng đêm tối, khu vực vắng, ít người qua lại, các đối tượng đã gây ra hàng chục vụ cắt trộm cáp viễn thông trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, gây thiệt hại cho đơn vị quản lý, làm tê liệt thông tin liên lạc, ảnh hưởng đến lao động, sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn huyện Đồng Hỷ xảy ra 30 vụ cắt trộm dây cáp viễn thông, gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng, không những thế còn ảnh hưởng rất lớn đến thông tin liên lạc phục vụ nhân dân, cũng như hoạt động của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là hệ thống cáp viễn thông được kéo qua nhiều địa bàn vắng, không có hệ thống, thiết bị bảo vệ, nhiều nơi dây bị chùng, thấp.

CAH Đồng Hỷ kiểm tra hiện trường vụ cắt trộm dây viễn thông.

Trước tình hình đó, Công an huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, tổ chức tuần tra tại các khu vực các đối tượng hay cắt trộm dây cáp viễn thông. Như ngày 11/11, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xóm Đồng Mẫu, xã Tân Long, tổ công tác của Công an huyện Đồng Hỷ phát hiện, bắt quả tang Hà Tuấn Anh, 30 tuổi, trú tại xóm Sông Cầu 3, xã Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đang vận chuyển 97m lõi cáp viễn thông, cắt trộm được đi tiêu thụ.

Đối tượng Hà Tuấn Anh.

Tại cơ quan Công an, Hà Tuấn Anh khai nhận: Ngày trước em có đi làm thuê cho viễn thông, nên em cũng biết được cái này không có điện, dây có nhiều đồng, lại kéo qua rất nhiều xóm, nhiều chỗ vắng và không có ngưòi trông coi nên em chọn lấy dây đấy. Ngoài vụ cắt trộm trên, em còn thực hiện 6 vụ cắt trộm dây cáp viễn thông khác trên địa bàn huyện Đồng Hỷ”.

Tang vật của một vụ cắt trộm dây viễn thông.

“Bên cạnh đó, để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi cắt trộm dây cáp viễn thông, Công an huyện Đồng Hỷ ra các thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, đồng thời chủ động lên kế hoạch, rà soát dựng các nhóm đối tượng nghi vấn tổ chức gọi hỏi, răn đe lên kế hoạch tiến hành đấu tranh", Thiếu tá Trần Xuân Nghiệp - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết thêm.

Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng Công an, cơ quan chủ quản cần nâng cấp hệ thống dây thông tin, lắp đạt các thiết bị bảo động, phối hợp với lực lượng Công an tăng cường vận động quần chúng nhân dân tại khu vực có tuyến cáp đi qua, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuần tra, mật phục để kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng cắt trộm dây cáp viễn thông trên địa bàn.

Danh Quốc
.
.
.