Ném đá vào nhà rồi đánh chủ trọng thương

Thứ Năm, 26/05/2011, 15:45
Đương và một đối tượng dùng đá ném vào nhà anh Châu nhiều lần, khi anh Châu mở cửa ngõ nhà ra xem liền bị chúng dùng hung khí xông vào tấn công.

Ngày 25/5, ông Nguyễn Khắc Hữu, Trưởng Công an xã Lộc Sơn (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã bắt được Nguyễn Đương, trú ở thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, vì có hành vi ném đá, rồi vào nhà anh Trần Đình Châu, ở thôn Vĩnh Sơn, xã Lộc Sơn, dùng hung khí đánh anh Châu bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu. Một đối tượng khác cùng gã côn đồ này đến hành hung anh Châu hiện đang còn lẩn trốn.

Trước đó, khoảng 20h30' ngày 23/5, Đương và một đối tượng dùng đá ném vào nhà anh Châu nhiều lần, khi anh Châu mở cửa ngõ nhà ra xem liền bị chúng dùng hung khí xông vào tấn công. Chứng kiến sự việc, chị Cao Thị Thủy kêu cứu thì Đương và đồng bọn đã bỏ chạy.

Anh Châu được người nhà đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lộc, với nhiều vết thương trên cơ thể. Trong đó nặng nhất là đầu bị chấn thương, rách da trán dài 3cm, phải khâu 4 mũi; vùng chẩm bị đánh sưng to.

Hiện lực lượng Công an đang truy tìm đồng bọn của Đương sau khi gây án đã bỏ trốn

Đông Hưng
.
.
.