Đã xác định được nguyên nhân nam thanh niên tử vong bên vật nghi "lựu đạn"

Thứ Năm, 17/11/2016, 15:04
Nạn nhân nghiện ma tuý nhiều năm nay, chưa có tiền án, tiền sự và không có công ăn việc làm


Như CAND đã đưa tin, tối ngày 17-11 Công an quận Đống Đa phát hiện anh Nghiêm Đăng Thành (S32 tuổi), trú 118 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội tử vong tại nhà riêng khoá kín, hàng xóm cho biết mùi hôi thối đã bốc ra cách đó 6 ngày.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng Công an xác định nạn nhân tử vong là do sốc ma tuý.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Được biết, anh Thành nghiện ma tuý nhiều năm nay, chưa có tiền án, tiền sự và không có công ăn việc làm. Mẹ nạn nhân đã mất, còn ông Nghiêm Đăng T. (SN 1973), bố nạn nhân có biểu hiện bị trầm cảm.

Từ thông tin ông T ra UBND phường xin cấp giấy chứng tử cho con trai, thấy có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng Công an đã tìm đến căn nhà điều tra, làm rõ.

Về vật nghi là lựu đạn tìm thấy trong nhà nạn nhân, qua giám định không phải là lựu đạn.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

A.Quỳnh
.
.
.