Nam thanh niên bị nhóm côn đồ đánh đập đòi nợ kiểu “xã hội đen”

Thứ Hai, 05/06/2017, 15:53
Chỉ vì thiếu hơn 125 triệu tiền thua chơi game bắn cá, nam thanh niên bị nhóm côn đồ đánh đập, bắt ép giấy nợ và gọi điện cho gia đình nạn nhân đến chuộc thân...

Chiều 5-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ nhóm đối tượng do Trần Quốc Hùng (30 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an: Lúc 10h ngày 1-6, tại tiệm game bắn cá Long Bay thuộc khu phố 3, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một,  Nguyễn Văn Tùng (21 tuổi, ngụ Bình Phước, nhân viên quản lý) chơi game bắn cá thắng thua bằng tiền với một nhóm thanh niên. Tùng thua và nợ nhóm thanh niên này 125 triệu đồng nhưng không có tiền trả nên bị một nhóm Hùng bắt giữ, đánh đập và yêu cầu gia đình mang số tiền trên đến chuộc tại tiệm game bắn cá SUGON SKA (tọa lạc khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Sau đó, chị Nguyễn Thị Thanh (27 tuổi, ngụ Bình Phước, chị Tùng) mang tiền đến tiệm game SUGON SKA giao cho nhóm Hùng thì Công an TP Thủ Dầu Một ập vào bắt quả tang cùng tang vật gồm: 125 triệu đồng, 5 con dao, 6 ống tuýp sắt vuông, 2 ống tuýp sắt tròn, 1 cây kéo cắt, 1 cây kìm, xe máy BKS 93C1-097.16, xe máy BKS 66B1-143.75.

 Danh tính các đối tượng được xác định gồm: Trần Quốc Hùng, Trần Quốc Trí (18 tuổi, ngụ Bình Phước), Ngô Văn Bảo (27 tuổi, quê Hà Nam), Võ Văn Bình (21 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Tấn Đại (18 tuổi, ngụ thị xã Thuận An).

Qua đấu tranh đến nay, nhóm Quốc Hùng khai nhận đã cùng đồng bọn tên Đoàn Văn Tuân (24 tuổi, ngụ Quảng Nam) đánh và ép Tùng viết giấy vay nợ số tiền trên, rồi gọi điện yêu cầu chị Thanh mang tiền đến chuộc.

Đ.Mừng
.
.
.