Mua hổ sống 1 tỷ đồng ở Nghệ An rồi mang ra Hà Nội nấu cao

Thứ Tư, 24/05/2017, 13:59
Vân mua hổ sống 200kg tại Nghệ An với giá tiền 1 tỷ đồng, rồi thuê người chở hổ ra Hà Nội bằng ô tô để nấu cao tại Thủ đô.

Ngày 24-5, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm từ Nghệ An ra Hà Nội, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 1 con hổ sống, nhiều xương sơn dương, gạc nai…

5 đối tượng gồm Lê Hồng Vân (41 tuổi), trú tại tỉnh Điện Biên; Nguyễn Thành Công (40 tuổi), trú tại Hà Tĩnh; Trần Văn Nghĩa (29 tuổi), Đậu Đức Lệ (26 tuổi) và Đậu Đức Khính (38 tuổi), cùng trú tại tỉnh Nghệ An.

5 đối tượng bị bắt giữ

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đầu tháng 5-2017, Lê Hồng Vân được một khách hàng tại Hà Nội đặt mua 1 con hổ và trả công nấu cao là 40 triệu đồng. Vân sau đó đã mua hổ trên nặng 200kg tại Nghệ An rồi thuê Nguyễn Thành Công chở ra Hà Nội bằng ô tô với giá 30 triệu đồng. 

Đối tượng cũng thuê Trần Văn Nghĩa đưa Đậu Đức Lệ và Đậu Đức Khính lên Hà Nội để tiến hành nấu cao.

Hổ sống nặng 200kg được mua ra Hà Nội để nấu cao

Ngày 12-5, khi các đối tượng hẹn nhau ở phố Trần Hữu Tước, phường Nam Đồng, quận Đống Đa để bàn bạc, thoả thuận việc nấu cao thì bị Công an quận Đống Đa bắt quả tang. Ngoài con hổ sống và 1 bao tải xương sơn dương, gạc nai, lực lượng chức năng cũng thu giữ hơn 5g thuốc phiện các đối tượng dùng để nấu cao hổ.

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên về các hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

A.Quỳnh
.
.
.