Một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt đã ra đầu thú

Thứ Tư, 13/05/2009, 23:25
Sau nhiều ngày được Công an, người thân vận động, Bùi Cao Cường (tức Cường "Cao"), 18 tuổi, ở số nhà 40B, phố Dã Tượng, phường Đông Sơn, là đối tượng côn đồ, hung hãn, có lệnh truy nã đặc biệt đã đến Công an TP Thanh Hóa đầu thú.

Đêm 30/6/2008, do có mâu thuẫn từ trước về việc tranh chấp làm ăn với nhóm của Lê Khắc Cường (tức Cường "Chưởng"), Cường "Cao" đã cùng một số đối tượng dùng dao, kiếm, ống tuýp nước đuổi đánh Cường "Chưởng".

Từ vụ việc này, ngay đêm 30/6/2008, Cường "Chưởng" đã chỉ đạo "đàn em" đem súng đi bắn nhóm của Cường "Cao". Hậu quả của vụ hỗn chiến trên đường phố này đã làm 1 người chết và 4 người khác bị thương. 

Ngay sau đó, Cường "Cao" lại liên tiếp gây ra 3 vụ án khác trên địa bàn TP Thanh Hóa. Sau khi gây án, Cường "Cao" đã bỏ trốn. Công an TP Thanh Hóa đã ra lệnh truy nã đối với Cường "Cao".

Sau nhiều ngày được Công an, người thân vận động, ngày 6/5, Bùi Cao Cường đã đến Công an TP Thanh Hóa để đầu thú, xin được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật

Thái Thanh
.
.
.