Một cán bộ Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn chết vì sốc ma tuý

Thứ Ba, 18/04/2006, 13:48
Ngày 14/4, Dương Công Lãi, cân bộ sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lạng Sơn được cơ quan cử đi công tác tại xí nghiệp than Na Dương. Trong lúc làm việc, Lãi lên cơn “thèm thuốc” liền bỏ đi tìm "hàng" để chích sau đó bị sốc dẫn đến tử vong.

6h ngày 15/4, một số người dân phát hiện một xác chết nam giới ở bờ ruộng thuộc khu vực Khòn Tòn, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Nạn nhân là Dương Công Lãi, 33 tuổi, nhân viên Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Nguyên nhân cái chết là do Lãi bị sốc ma tuý.

Qua điều tra được biết, ngày 14/4, Lãi được cơ quan cử đi công tác tại Xí nghiệp Than Na Dương. Trong lúc làm việc, Lãi lên cơn “thèm thuốc” liền bỏ đi tìm "hàng" để chích.

Lãi đã cùng 3 đối tượng là Hoàng Văn Được, 32 tuổi, Hoàng Văn Quế, 32 tuổi, Phạm Văn Hưng, 34 tuổi đều là những con nghiện trú tại thị trấn Na Dương rủ nhau tổ chức tiêm chích. Tại đây, Lãi bị sốc thuốc chết. Hưng và Quế đã dùng xe máy chở xác Lãi đến vứt ở khu vực Khòn Tòn.

Hiện Công an huyện Lộc Bình đang điều tra mở rộng vụ án

PV
.
.
.