Mẹ đi vắng, con gái bị hàng xóm xâm hại

Thứ Ba, 01/12/2009, 14:17
Sang phòng trọ của chị M. mua nước, thấy chị đi vắng, Khánh đã giở trò đồi bại với con gái 5 tuổi của chị.

Ngày 30/11, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 9, TP HCM đã ký lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Vũ Khánh (19 tuổi, ngụ xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp; tạm trú tại quận 9) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, Công an quận 9 tiếp nhận đơn tố cáo của chị Ng.Th.M. (ngụ Bình Phước; đang tạm trú tại phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) tố cáo hàng xóm của chị là Nguyễn Vũ Khánh đã có hành vi hiếp dâm con gái của chị là cháu Tr.Th.X. (5 tuổi).

Từ đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, cơ quan điều tra đã mời Khánh lên làm việc và hắn đã thừa nhận: Khoảng 14h30' ngày 27/11, do khát nước nên Khánh đến phòng trọ của chị M. mua nước uống. Tại đây, thấy chị M. đi vắng, trong phòng lúc này chỉ còn hai đứa con nhỏ của chị M. là cháu X. và Tr.M.P. (3 tuổi) Khánh đã nảy sinh ý định giao cấu với cháu X. và đã thực hiện hành vi dã tâm của mình. Đến khi nghe cháu X. kêu khóc, Khánh mới dừng lại rồi đóng cửa bỏ đi về.

Sau khi xong việc về đến nhà chị M. phát hiện con gái bị xâm hại đã làm đơn tố cáo Khánh

A.Huy
.
.
.