Tranh cãi về âm thanh, khách hát karaoke bị đâm tử vong

Thứ Bảy, 15/10/2016, 20:54
Ngày 15-10, Công an tỉnh Thái Bình đang tạm giữ hình sự đối với Phan Doãn Thiết, 38 tuổi, trú tại khu Bắc Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 20h45’ ngày 13-10, anh Trần Ngọc Phương cùng 5 người bạn của anh Phương vào hát, tại phòng hát số 2 của quán Cafe Karaoke “Bibin clup”. 

Đến khoảng 21h cùng ngày, do mic bị hỏng nên anh Trần Huy Đông (người trong nhóm hát cùng anh Phương), 35 tuổi, trú tại thôn Hòa 1, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà mang mic ra ngoài quầy lễ tân để đổi pin. 

Đối tượng Thiết tại cơ quan điều tra.

Tại đây Đông có lời qua tiếng lại với Phan Doãn Thiết - em họ của chủ quán. Lúc này, anh Trần Ngọc Phương và em trai anh Phương là Trần Văn Giới, 33 tuổi, trú tại khu Buộm đi từ trong phòng hát ra. Thấy hai bên cự cãi, anh Trần Văn Giới dùng điếu cày vụt trúng vai của Thiết. 

Bị vụt đau, không chịu thua, Thiết chạy vào lấy con dao bầu dài 35cm, để trong tủ đựng đồ ở  quán mang ra đuổi theo anh Giới. 

Thấy Thiết cầm dao, anh Giới bỏ chạy ra đến cổng quán thì ngã và bị Thiết chém vào nách và cẳng chân phải. 

Thấy vậy, anh  Phương đuổi theo, cầm mic đập về phía Thiết, Thiết quay lại, dùng dao đâm vào ngực trái làm anh  Phương tử vong tại chỗ. 

Sau khi đâm anh Phương, Thiết đã bỏ trốn.

Biết không thể thoát, trưa ngày 14-10, Phan Doãn Thiết đã đến Công an huyện Hưng Hà đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc tiếp tục được Công an tỉnh Thái Bình điều tra, mở rộng.

Vũ Linh
.
.
.