Mâu thuẫn tại tiệc liên hoan khiến 1 người chết

Thứ Hai, 27/03/2017, 17:42
Xảy ra mâu thuẫn tại buổi liên hoan của công ty, Cảnh rủ đồng bọn mang hung khí đuổi đánh Trưởng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 27-03, TAND tối cao đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết người đối với 6 bị cáo gồm: Lê Văn Cảnh (21 tuổi), Võ Khắc Tường (26 tuổi), Phạm Tình (16 tuổi), Lê Văn Thông (26 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (24 tuổi, đều trú tại xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) và Bùi Ngọc Phúc (22 tuổi, trú tại xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi). 

Các đối tượng trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, tối ngày 12-8-2016, công ty Hiền Phát Đạt, đang thi công tại công trình ở khu công nghiệp Visip (xã Tịnh Phong, Sơn Tịnh) tổ chức liên hoan. Tại đây giữa Lê Văn Cảnh và Nguyễn Quốc Trưởng (26 tuổi, ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam) xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, sau đó Lê Văn Cảnh bỏ đi.

Một lúc sau, Cảnh cùng các đối tượng: Võ Khắc Tường, Phạm Tình, Lê Văn Thông, Nguyễn Văn Thuận, Bùi Ngọc Phúc chuẩn bị cây sắt và khúc cây tìm đến dãy nhà trọ của bà Cù Thị Hồng (ở thôn Thế Long, xã Tịnh Phong), đuổi đánh khiến Nguyễn Quốc Trưởng tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai công nhân Trần Văn Ánh và Trần Văn Thông (đều quê ở xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) cũng bị đánh thương tích. 

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Cảnh 16 năm tù giam, Võ Khắc Tường 15 năm tù giam, Lê Văn Thông 15 năm tù giam, Phạm Tình 10 năm tù giam, Nguyễn Văn Thuận 9 năm tù giam và Bùi Ngọc Phúc 9 năm tù giam.

Trà Câu
.
.
.