Mất mạng vì bị bạn nhậu đâm thủng gan

Thứ Ba, 31/01/2017, 16:23
Bị ba bạn nhậu đuổi đánh, Đạt rút dao trong người phản đòn lại... Bốn người sau đó được đưa đến cơ sở y tế nhưng một người đã tử vong do bị đâm thủng gan.

Rủ nhau đến bãi đất trống nhậu Tết, thanh niên ở Sóc Trăng dùng dao đâm ba bạn nhậu, khiến một người tử vong.

Ngày 31-1, Nguyễn Tấn Đạt (28 tuổi, ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ dưới sự canh giữ của lực lượng Công an.

Theo điều tra, rạng sáng mùng 3 Tết, Đạt cùng Lâm Vương (20 tuổi) và hai người bạn tổ chức tiệc nhậu tại bãi đất trống ở ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề. Trong lúc nhậu, đã xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau với hai bạn nhậu trong đó có Vương.

Bị bạn đuổi đánh, Đạt rút dao trong người phản đòn lại khiến ba bạn nhậu bị thương. Bốn người sau đó được đưa đến cơ sở y tế nhưng anh Vương đã tử vong do bị đâm thủng gan.

Còn Đạt được chuyển lênh bệnh viện tuyến trên để điều trị.

H.Hoàng
.
.
.