Mạo danh nhân viên công ty, lừa đảo thầu căng tin

Thứ Ba, 05/04/2016, 08:32
Chiều 4-4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đã bắt giữ Bùi Mạnh Thắng (32 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Từ tháng 6 đến tháng 10-2014, Thắng sinh sống tại xã Tân Thành (thị xã Đồng Xoài) và biết Công ty Shyang Yang thuộc Khu công nghiệp Đồng Xoài II đang tuyển công nhân. Thắng tự nhận mình là nhân viên Phòng Nhân sự và Phòng Kinh doanh của Công ty Shyang Yang, rồi tung tin có thể giới thiệu cho người khác vào làm việc trong công ty. 

Ngày 1-8-2014, thông qua người quen, Thắng gặp chị Đặng Thị T (34 tuổi, ngụ phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) và giới thiệu công ty có một suất bán nước ở căng tin và hỏi có ai muốn thầu không. Chị T thấy em trai mình là Đặng Ngọc P đang thất nghiệp nên nói với Thắng cho T thầu. Thắng yêu cầu chị T phải đặt cọc cho công ty 20.000.000đ và tiền thuê hằng tháng 2.000.000đ. Ngày 14-8-2014, Thắng đến gặp chị T lấy 10.000.000đ tiền cọc và hẹn đến ngày 19-8-2014 đến giao hợp đồng và lấy 10.000.000đ còn lại. 

Sau đó, Thắng xuống Bình Dương thảo một bản hợp đồng cho thuê mặt bằng và đặt giả con dấu của Phòng Nhân sự rồi đóng lên hợp đồng đưa cho chị T., hẹn 10 ngày sau sẽ dẫn chị T đến công ty nhận mặt bằng. Sau khi lấy được tiền, Thắng thay đổi số điện thoại đến Bình Dương lẩn trốn. 

Qua truy xét, Công an thị xã Đồng Xoài đã phát hiện, bắt giữ Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

M. Chính
.
.
.