Mang kìm đến trạm kiểm lâm 'cướp' lại xe máy bị giữ

Thứ Sáu, 20/11/2015, 02:58
Đang vận chuyển gỗ trái thì bị phát hiện, bắt giữ đưa tang vật về để niêm phong, xử lý. 3 đối tượng đã mang kìm cộng lực đến nơi để tang vật cắt khóa cướp lại xe.

Ngày 19/11, Công an huyện Lệ Thủy đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Thái Hoàng Ngọc Quân và Trần Hữu Nguyên cùng 19 tuổi và đều trú ở bản Chuân, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan Công an, vào lúc 1 giờ ngày 13/11, Quân và Nguyên cùng Trần Hữu Long (22 tuổi), trú ở Bản Chuôn, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy đang vận chuyển gỗ trái phép từ rừng ra thì bị Hạt kiểm lâm huyện Lệ Thủy phát hiện, bắt giữ đưa tang vật về Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu để niêm phong, xử lý.

Hai đối tượng Nguyễn Thái Hoàng Ngọc Quân và Trần Hữu Nguyên bị khởi tố, bắt giam về hành vi cướp tài sản.

Đến tối cùng ngày, 3 đối tượng dùng kìm cộng lực đến Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu cắt khóa để cướp lại xe. Trong lúc phá khóa cướp xe, các đối tượng bị ông Phạm Đức Hóa, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu phát hiện, ngăn cản nhưng các đối tượng đã dùng kìm cộng lực đe dọa rồi lấy xe máy đưa vào rừng cất giấu.

Sông Lam
.
.
.