Mang hung khí đi đòi nợ

Thứ Năm, 13/08/2015, 09:31
Bức xúc đòi tiền nhiều lần không được, Mẫn rủ thêm 6 đối tượng đến nhà con nợ tháo dỡ lấy đi một số tài sản để xiết nợ...

Ngày 12/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Mgar (tỉnh Đắk Lắk) đã bắt và tiến hành tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng Văn Hồng Mẫn (26 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (23 tuổi), Nguyễn Văn An (21 tuổi), Nguyễn Hữu Đô (24 tuổi, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột); Nguyễn Thanh Dương (24 tuổi, trú tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea Hleo), Đỗ Tấn Phúc (21 tuổi, trú tại xã Ea Đrơng, huyện Cư Mgar) và Nguyễn Bá Duy (26 tuổi, trú tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar) để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo nội dung vụ việc, ngày 1/7, ông Diệp Văn Hòa (47 tuổi) và vợ Võ Thị Bích Ngọc (44 tuổi, trú tại số 62, buôn Kroa C, xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar) có vay của Văn Hồng Mẫn số tiền 87 triệu đồng và hẹn trả trong thời hạn 20 ngày. Tuy nhiên, hết thời hạn trên, vợ chồng ông Hòa không có tiền để trả, Mẫn nhiều lần đến đòi lại tiền nhưng vợ chồng ông Hòa chỉ biết khất nợ.

Bức xúc trước việc không đòi được tiền, khoảng 17h ngày 9/8, Mẫn rủ thêm 6 đối tượng trên mang theo hung khí đến nhà ông Hòa đòi nợ. Tại đây, trong lúc mọi người đang nói chuyện thì ông Hòa lấy lý do đi tắm rồi bỏ trốn. 

Lúc này, chỉ còn lại con trai ông Hòa là anh Diệp Vũ Hậu (26 tuổi) và người cháu trai Diệp Gia Bảo (14 tuổi) ở trong nhà. Mẫn đưa ra giấy vay nợ cho anh Hậu xem rồi cùng đồng bọn tự ý tháo 1 tivi hiệu Sony 32inch, 1 tivi LG 32inch, 1 điều khiển tivi, 2 cặp lộc bình bằng gỗ cùng một bộ máy tính để bàn (ước tài sản trị giá hơn 10 triệu đồng) mang đi.

Văn Thành
.
.
.