Ly hôn không thành, chồng đâm vợ gục giữa sân tòa

Thứ Bảy, 16/01/2016, 08:49
Bước ra khỏi phòng xét xử của TAND huyện Thạnh Trị, ông Chiến không đồng ý ly hôn theo yêu cầu của bà Hợp nên đã rút dao đâm bà Hợp ngay giữa sân tòa...

Ngày 16- 1, cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng đã hoàn tất khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể bà Nguyễn Thị Hợp (52 tuổi, ngụ thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương. Người sát hại bà Hợp không ai khác chính là ông Trần Văn Chiến (57 tuổi, chồng của nạn nhân). Ông Chiến đang bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ hình sự để điều tra hành vi “Giết người”.

Sân TAND huyện Thạnh Trị, nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, chiều 15- 1, ông Chiến và bà Hợp bước ra khỏi phòng xét xử của TAND huyện Thạnh Trị, khi họ hòa giải ly hôn không thành. Ông Chiến không đồng ý ly hôn theo yêu cầu của vợ nên đã rút dao đâm bà Hợp ngay giữa sân tòa. Trong lúc mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, Công an Thạnh Trị ở gần đó đã nhanh chóng cử lực lượng vây bắt Chiến đưa về trụ sở để làm việc. Bà Hợp được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Theo cơ quan chức năng, gần đây cuộc sống của vợ chồng ông Chiến bà Hợp phát sinh nhiều mâu thuẫn, bà Hợp muốn ly hôn để giải thoát cho nhau, nhưng ông Chiến không đồng ý cứ cố níu kéo.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra, làm rõ.

Đức Văn
.
.
.