Lừa tiền dân để nuôi… bồ

Thứ Hai, 09/05/2005, 08:38
Hoàng khai, số tiền chiếm đoạt khoảng 30 triệu đồng đã tiêu xài hết, nhưng theo vợ Hoàng thì số tiền đó Hoàng đã mang nuôi "bồ nhí".

Huỳnh Hữu Hoàng là Tổ trưởng tổ dân phố 28, phường 2 đã hơn 10 năm qua. Thế nhưng, vào khoảng tháng 8/2004, khi nắm bắt được tin Công ty Cấp nước có kế hoạch xây dựng hệ thống nước sạch cho địa phương, Hoàng đã tự lập danh sách 22 hộ dân trong tổ 28 và thu tiền mỗi hộ 1.350.000đ, trong đó có 100.000đ Hoàng giải thích là tiền bồi dưỡng(?).

Ba tháng sau, khi Công ty Cấp nước đến liên hệ địa phương để triển khai chương trình này thì người dân phản ánh đã thu tiền. Sự việc đổ bể, Hoàng bỏ trốn. Sau thời gian truy tìm, chiều 6/4, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 4 đã phát hiện, bắt giữ Huỳnh Hữu Hoàng, 44 tuổi, ở số 64/58 đường Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4

N.Đ.
.
.
.