Lĩnh án tù vì buôn bán Viagra giả

Thứ Năm, 20/09/2012, 14:45
Công an TP Hà Nội thu giữ 400 vỉ thuốc Viagra do Trung Quốc sản xuất, 550 vỏ hộp giấy có in chữ Viagra, hai khẩu súng ngắn, kiếm, đao, bình khí gas.

Sáng 18/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Bị cáo là Nguyễn Duy Đức, 37 tuổi và Nguyễn Thị Hiền, 32 tuổi, cùng trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Theo cáo trạng, cuối năm 2011, Công an TP Hà Nội kiểm tra xe ôtô chở khách do Đức điều khiển đã phát hiện và thu giữ 400 vỉ thuốc Viagra do Trung Quốc sản xuất, 550 vỏ hộp giấy có in chữ Viagra, hai khẩu súng ngắn, kiếm, đao, bình khí gas.

Số thuốc Viagra mà cơ quan điều tra thu giữ là do Hiền thuê Đức vận chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội giao cho khách. Trước đó, Đức đã hai lần vận chuyển thuốc Viagra giả cho Hiền.

Khám xét tại nhà Hiền, cơ quan điều tra thu giữ được 210 vỉ thuốc Viagra, súng bắn đạn bi và nhiều hung khí khác.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đức 30 tháng tù; bị cáo Hiền 36 tháng tù cùng về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Nguyễn Hưng
.
.
.