"Nghiên cứu" kỹ gia đình nhà trọ...để trộm vàng

Chủ Nhật, 11/09/2016, 13:38
Tài đã đến nhà bà Tuyền ở trọ. Tài biết gia đình bà Tuyền ban đêm ngủ thường xuyên không đóng cửa. Lợi dụng mọi người ngủ say, Tài lẻn vào nhà...

Chiều 11-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tài (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Tài cùng tang vật

Trước đó, khoảng 14h ngày 10-9, nhận được tin báo từ gia đình bà Lê Thị Tuyền (53 tuổi, ngụ ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) bị kẻ trộm vào nhà lấy hơn 24 chỉ vàng 24K, 1 nhẫn vàng 18k trọng lượng 1,3 chỉ và 2 điện thoại di động (tổng giá trị tài sản hơn 80 triệu đồng).

Ngay sau đó, Công an huyện Gò Dầu đến ngay hiện trường tiến hành điều tra, xác minh và chốt chặn nhiều tuyến đường truy tìm kẻ trộm.

Từ dấu tay để lại hiện trường, trinh sát xác định kẻ trộm tên Nguyễn Văn Tài nên bắt giữ cùng tang vật gồm, 9 triệu đồng, 3 nhẫn vàng, 2 điện thoại di động

Tại cơ quan điều tra, Tài bước đầu khai nhận, trước đó đã đến nhà bà Tuyền ở trọ. Tài biết gia đình bà Tuyền ban đêm ngủ thường xuyên không đóng cửa. Lợi dụng mọi người ngủ say, Tài lẻn vào nhà bà Tuyền lấy trộm tài sản.

Chờ đến sáng, Tài lấy “chiến lợi phẩm” gồm, 2 nhẫn vàng trọng lượng 4 chỉ vàng tiệm vàng K.L bán được 14 triệu đồng và lấy thêm 1 nhẫn vàng 18K ra đổi lại nhẫn khác để đeo trên tay. Thấy không bị phát hiện, Tài đón xe đi TP Hồ Chí Minh thì bị trinh sát bắt giữ.

Được biết, Tài từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Tài không tìm việc làm nên sống lang thang rồi tiếp tục phạm tội.

T.Nhung
.
.
.